Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu tài khoản trong số 18 triệu tài khoản bị đánh cắp là của người Đức, bởi một số tài khoản còn mang tên miền quốc tế.

Theo nguồn tin của Spiegel, ước tính có ít nhất 3 triệu tài khoản là của công dân Đức. Tin tặc đã sử dụng mật khẩu e-mail đánh cắp được vào mục đích như mua bán trực tuyến, đặc biệt trong các trường hợp người sử dụng dùng chung mật khẩu cho nhiều tài khoản.

Đây là vụ đánh cắp dữ liệu lớn thứ 2 ở Đức trong vài tháng qua. Hồi tháng 1/2014, Cục An ninh công nghệ thông tin Đức (BSI) cho biết tin tặc đã truy cập 16 triệu tài khoản thư điện tử và dường như vụ việc này với vụ đánh cắp mới nêu trên có mối tương quan.

Theo Sài Gòn Giải Phóng




Bình luận

  • TTCN (0)