Ảnh: Reuters.

Reuters dẫn báo cáo của Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) cho biết các nhà khoa học đang huấn luyện một máy vi tính có thể đọc được suy nghĩ con người bằng cách nhìn vào các bản scan não của những người đó.

Nhóm khoa học gia đã sử dụng phương pháp hình ảnh cộng hưởng từ chức năng, một cách quét não có thể nhìn thấy các hoạt động của não trong hiện thực. Một nhóm gồm 9 người tham gia cuộc thử nghiệm được yêu cầu nghĩ đến 58 từ khác nhau và tưởng tượng chúng, trong khi các nhà nghiên cứu dùng máy tính ghi lại hoạt động của não họ. Đội ngũ khoa học gia hy vọng phương pháp tiếp cận mới trên có thể giúp tìm ra các phương pháp chữa trị tốt hơn cho những người bị chứng rối loạn ngôn ngữ và không có khả năng học hành.

(Theo TNO)



Bình luận

  • TTCN (0)