Microsoft đang có kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu ở Lowa với vốn đầu tư lên đến 1,13 tỉ USD. Thông tin trên được công bố vào hôm thứ 6, 19/4.

Theo trang web Quad City Times, trung tâm này sẽ tọa lạc tại West Des Moines. Trước đây, dự án này từng được đồn đại dưới cái tên "dự án Alluvion", được xây dựng trên một phần đất rộng 154 mẫu Anh (tương đương khoảng 380 ha) ở thành phố và mất đến 5 năm để xây dựng. Khi trung tâm đi vào hoạt động sẽ cần 84 nhân lực để điều hành công việc, giúp chạy các trang web cho các dịch vụ trực tuyến của Microsoft.

Chính quyền địa phương và nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư cho Microsoft khoảng 87 triệu USD từ các khoản ưu tiên, miễn giảm thuế... Như vậy, trung tâm dữ liệu mới này sẽ có một khoản đầu tư đạt tổng cộng 2 tỉ USD, mức đầu tư lớn nhất trong lịch sử của bang Lowa. Trung tâm dữ liệu của Microsoft tại West Des Moines ước tính sẽ tạo ra khoảng 8,2 triệu USD tiền thuế cho thành phố mỗi năm.

Theo Neowin



Bình luận

  • TTCN (0)