Sau khi bỏ một số tiền khá lớn để mua tên miền Mi.com, Xiaomi lập tức công bố danh sách 10 thị trường mới sẽ có được thiết bị của hãng trong năm nay. Người sáng lập kiêm CEO Xiaomi Lei Jun vừa công bố tin tức trên tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Theo đó, Xiaomi sẽ bắt đầu bán hàng tại các thị trường lớn đang phát triển như Ấn Độ, Brazil, Nga và Mexico. Sau đó Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là những thị trường tiếp theo. Động thái này là một phần trong kế hoạch "vươn mình ra biển lớn" của hãng điện thoại Trung Quốc. Xiaomi có tham vọng tăng doanh số bán hàng lên gấp năm lần, đạt con số 100 triệu chiếc vào năm 2015.

Sau 4 năm gia nhập thị trường công nghệ, Xiaomi đã đạt được thành công đáng kể ở Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Singapore. Hãng này đã tạo ra doanh số bán hàng ấn tượng trong thời gian ngắn.

Theo Bloomberg



Bình luận

  • TTCN (0)