Kết quả trên cho thấy sự tiến triển vượt bậc so với 43,6 tỉ USD tổng doanh thu và 9,5 tỉ lợi của cùng kì năm trước. Tỉ suất lợi nhuận của Apple cũng tăng từ 37,5% lên 39,3%. Hai phần ba tổng doanh thu của công ty đến từ doanh số bán hàng trên thị trường quốc tế. iPhone góp công rất lớn vào thành công của Apple với tổng cộng hơn 43,7 triệu máy được bán ra - tăng lên đáng kể so với 37,4 triệu chiếc cùng kì năm ngoái.

Tuy nhiên doanh thu từ iPad lại không được như mong đợi. Tổng số 16,3 triệu chiếc được bán, giảm mạnh so với 20 triệu cùng kì năm 2013. Hãng cũng chỉ đã bán được 4,1 triệu chiếc máy Mac, tăng 5% so với năm ngoái. Trong khi đó, iPod tiếp tục tụt dốc khi chỉ có 2,76 triệu đơn vị được bán và doanh thu mà mặt hàng này mang về là 461 triệu USD.

Cũng trong dịp này, Apple cũng đã thông báo sẽ lên kế hoạch chia nhỏ cổ phiếu thành 7 phần vào ngày 1/6 tới. Chương trình mua lại cổ phần cũng tăng đến 90 tỉ USD so với 60 tỉ USD mà công ty đã công bố vào năm ngoái.

Trong tương lai, Apple hi vọng doanh thu trong Q3/2014 đạt từ 36 tỉ USD đến 38 tỉ USD. Tỉ suất lợi nhuận được kì vọng biến thiên trong khoảng từ 37% đế 38%.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư cũng đã cảnh báo tình trạng thụt lùi nếu Apple không làm mới mình bằng những sản phẩm mới lạ trong tương lai.

Theo GSM Arena




Bình luận

  • TTCN (0)