"Chúng tôi thừa nhận việc tập tin đính kèm trong email trên iOS 7 đã không được mã hóa. Chúng tôi cũng nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này và các kĩ sư Apple đang làm việc để có thể tung ra bản vá lỗi trong tương lai", theo xác nhận của người phát ngôn Apple với iMore.

Tuy nhiên, Apple cũng lưu ý thêm rằng hiện lỗi đã phát hiện rất khó để khai thác và đòi hỏi kẻ tấn công phải thỏa mãn điều kiện: ăn cắp được điện thoại + có chuyên môn cao hoặc jaibreak thiết bị nhằm loại bỏ mật khẩu mới có thể đánh cắp được dữ liệu đính kèm.

Trước đó, lỗi này được bị phát hiện bởi Andreas Kurtz - người từng phát hiện khá nhiều vấn đềvề bảo mật trên các sản phẩm Apple.

Theo ZDNet




Bình luận

  • TTCN (0)