Theo thông tin đăng tải thì thiết bị của Microsoft được tích hợp ứng dụng đo nhịp tim và lượng calo tiêu hao. Bên cạnh đó, Microsoft cũng cho biết đã giải quyết hai vấn đề thường gặp với smartwatch hiện tại, gồm có bẩn do mồ hôi và phản hồi các thông tin theo thời gian thực.

Để giúp việc làm sạch thiết bị dễ dàng hơn, Microsoft trang bị cho smartwatch của mình một thiết kế thân di động giúp người dùng rửa sạch dây đeo sau khi tập thể dục. Trong quá trình lau bụi bẩn, người dùng có thể kết nối thân di động với một dock đặc biệt để sạc và kết nối nó với máy tính.

Hệ thống thông tin cá nhân sẽ hiển thị 3 biểu tượng:

  • Chạy: theo dõi hoạt động chạy dựa trên dữ liệu định vị GPS
  • Tim: hiển thị thông tin nhịp tim hiện tại của người dùng
  • Lửa: cho biết lượng calo tiêu hao

Theo Microsoft, hệ thống thông tin cá nhân của thiết bị sẽ trình bày cho người dùng thêm các thông tin hoạt động tập luyện đang diễn ra. Hiện nay, để có được thông tin trong quá trình tập thể dục, người dùng phải đeo cảm biến nhịp tim bên ngoài như dây đai ngực.

Theo Digitaltrends



Bình luận

  • TTCN (0)