Trên thực tế thì hành vi chuyển giao này được đánh giá không mấy nghiêm trọng vì Sony muốn cắt giảm các bộ phận không cần thiết, tập trung và những sản phẩm, dịch vụ có tầm ưu tiên cao hơn. Việc chuyển giao đồng nghĩa với khách hàng của Sony Reader cũng được chuyển sang Kobo, Sony sẽ cài ứng dụng Kobo lên điện thoại và máy đọc sách ở một số thị trường.

Kobo là công ty sách điện tử được thành lập ở Canada, nó đã được Rakuten mua lại với giá 315 triệu USD vào năm 2011. Ở thị trường sách điện tử Nhật Bản thì Kobo đang có ưu thế rất lớn. Rakuten là công ty Internet lớn của Nhật, họ đã gây ra cú sốc khi mua lại Viber với giá 900 triệu đô la Mỹ hồi đầu năm nay.

Theo Tinhte




Bình luận

  • TTCN (0)