Bên lề Hội nghị Vietnam Mobile Day 2014, giới trẻ hào hứng tham gia cuộc thi chơi Flappy Bird, game mobile Việt “đình đám” nhất năm 2013. Ảnh: X.B.

Ngày 17/5/2014, Hội nghị Vietnam Mobile Day 2014 được tổ chức tại Hà Nội với mục tiêu xây dựng cộng đồng phát triển ứng dụng trên mobile, game trên mobile tại Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc kinh doanh và marketing Công ty Cổ phần NCS Media cho biết năm 2013 đã bắt đầu bùng nổ số lượng lớn game phát hành của doanh nghiệp trong nước có khả năng đem lại doanh thu. “Miếng bánh” thị trường game mobile trước kia thường chỉ dành cho các nhà phát hành game nước ngoài, nhưng giờ đây, một loạt nhà phát hành lớn tại Việt Nam cũng đã nhảy vào thị trường này. Doanh thu game mobile tại Việt Nam thời gian gần đây đang đạt khoảng 2 triệu USD/tháng, tương đương mỗi năm trên dưới 500 tỉ đồng.

Ông Trần Vinh Quang, đại diện Appota chia sẻ: Một số nhà phát hành, nhà phát triển game mobile trong nước đã có những sản phẩm được hàng trăm nghìn người chơi. Điển hình như Nguyễn Hà Đông, nhà phát triển game Flappy Bird đã kiếm được lượng tiền rất lớn bởi nguồn thu từ quảng cáo khi game này đạt tới 50 triệu lượt tải.

Với kinh nghiệm từng dự nhiều hội thảo về game tại Nhật Bản, Trung Quốc, ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc mảng Mobile của Vccorp cho biết Việt Nam đang được đánh giá là thị trường tốt nhất cho kinh doanh game và ứng dụng mobile ở khu vực Đông Nam Á, là số 1 Đông Nam Á về độ sẵn sàng của người dùng trong việc tải game, ứng dụng mobile.

Điểm lại những ứng dụng game mobile nổi bật năm 2013, với góc nhìn của nhà phân phối, ông Trần Vinh Quang xếp Flappy Bird ở vị trí đầu bảng. Bên cạnh đó, game Chiến Binh cũng được đánh giá là một điểm nhấn nổi bật trong mảng phát triển game tại Việt Nam.

Cũng đánh giá cao game Chiến Binh nhưng Giám đốc SohaGame Bùi Quang Minh lưu ý thêm, trong năm 2013, game Minh Chủ đã tạo được dấu ấn lớn về doanh thu và thương hiệu trên thị trường.

Chia sẻ tiếp dự báo những ứng dụng mobile nổi bật trong năm 2014, các chuyên gia đều khẳng định game vẫn sẽ là số 1, đứng trên các loại ứng dụng khác như ứng dụng thanh toán, các ứng dụng phục vụ đời sống hàng ngày như bắt taxi qua di động, ứng dụng hỗ trợ chăm em bé tại gia đình,… Một xu hướng sẽ được phát triển mạnh trong năm nay là các đơn vị phát hành, nhà phát triển game mobile tại Việt Nam sẽ vươn ra thế giới, mở rộng thị trường kinh doanh. Game mobile sẽ có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong thị trường game online.

Nguồn thu chủ yếu của ứng dụng game mobile không chỉ đơn thuần từ doanh thu quảng cáo. Theo đại diện SohaGame, hiện có 5 mô hình tạo ra tiền cho game mobile, gồm: Cho tải game miễn phí nhưng phải trả tiền mua vật phẩm trong game; Thu phí tải về; Thu phí đăng kí cho 1 dịch vụ; Kiếm tiền từ việc quảng cáo qua các game; Kết hợp các mô hình trên.

Theo ICTnews




Bình luận

  • TTCN (0)