Kazuo Hirai, CEO của Sony trong buổi hội thảo mới đây đã cho biết, ông không hứng thú với việc phải đóng cửa hay bán đi bộ phận TV. Thay vào đó, hãng sẽ tìm giải pháp bằng cách chia sẻ sự phát triển cũng như rủi ro ở thị trường này với những đối tác ngang hàng.

Mảng kinh doanh TV của Sony đã có dấu hiệu chững lại kể từ khi Hirai nhậm chức CEO vào tháng 2012. Nhiều nhà đầu tư đã kêu gọi Hirai sớm bán đi bộ phận này nhưng ông vẫn bỏ ngoài tai. Kể từ đó cho đến nay, tình hình về thị phần của Sony trên thị trường ngày càng bị thu hẹp và thậm chí đã có thông tin cho rằng bộ phận này phải tách thành một bộ phận nhỏ riêng biệt với tên gọi Sony Visual Products trong vài tháng tới đây.

Hirai vẫn chưa đề cập cụ thể công ty nào sẽ trở thành đối tác của hãng để chia sẻ những rủi ro hiện tại và sắp tới, tuy nhiên những thông tin về tình hình kinh doanh của Sony có thể sẽ làm khó cho việc này trở thành hiện thực.

Theo CNET



Bình luận

  • TTCN (0)