Là một phần trong bản báo cáo tài chính định kì, HP cho biết đợt sa thải lần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới 11.000 - 16.000 lao động. Hai năm về trước (vào tháng 5/2012), hãng đã lên lịch cắt giảm một lượng lớn nhân viên và sẽ kết thúc vào tháng 10/2014.

Tính từ thời điểm đó đến nay, đã có ít nhất 3 đợt sa thải lớn: tháng 5/2012 với 27.000 nhân viên, tháng 9/2012 với 2000 nhân viên và tháng 12/2013 với 5000 nhân viên, nâng tổng số nhân viên đã sa thải trong vòng 2 năm qua lên con số 34.000 nhân viên.

Hiện tại, trong kế hoạch tái cơ cấu mà Giám đốc điều hành HP Meg Whitman tiết lộ tháng 10 năm ngoái, có thể sẽ có tổng cộng từ 45.000 - 50.000 rời khỏi công ty giai đoạn từ 5/2012 - 10/2014.

Theo Neowin




Bình luận

  • TTCN (0)