Theo báo cáo mới đây từ Nhật báo Phố Wall cho biết, nhà máy nhà máy sản xuất Moto X tại Fort Worth, Texas - nơi cao điểm có khoảng 3000 công nhân làm việc (hiện tại đã bị cắt giảm xuống còn 700 công nhân) - sẽ bị đóng cửa vào cuối năm 2014 này.

Nhà máy này trước đó cũng được kì vọng sẽ là nơi làm nên một "smartphone Mỹ" thực thụ khi hãng còn được tiếp quản bởi Google (hiện đa số smartphone hiện nay đều được sản xuất tại Trung Quốc). Việc đặt nhà máy tại Mỹ cũng nằm trong chiến lược "smartphone tùy biến" cho Moto X của Motorola. Tuy nhiên khi về tay Lenovo, mọi chuyện đã đổi khác.

Hiện thông tin này cũng đã được chính Motorola xác nhận và cho biết đã chuẩn bị kế hoạch này trước đó khá lâu. Trong tương lai, hãng cho biết sẽ vẫn duy trì hỗ trợ tùy biến cho Moto X.

Theo Neowin/WSJ




Bình luận

  • TTCN (0)