PSP đã được cập nhật vài lần trong 10 năm tồn tại của mình, nhưng Sony ngày càng đặt nhiều tâm huyết vào PlayStation Vita và thiết bị cũ dường như không nằm trong định hướng phát triển của công ty.

Sony đã ngừng chuyển các lô hàng PSP mới đến thị trường Bắc Mỹ từ tháng 1 năm nay, lô hàng cuối cùng dành cho thị trường Nhật Bản được tung ra trong tháng này và trong vòng vài tháng tới sẽ là thị trường Châu Âu.

Trong 10 năm qua, PSP là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Nintendo DS, tuy nhiên doanh số trong thời gian gần đây đã có dấu hiệu giảm. Tính đến năm 2012, đã có 76 triệu chiếc PSP được bán ra trên toàn cầu.

Theo ABC News




Bình luận

  • TTCN (0)