Không có ai phát hiện ra điều này cho đến khi HealthKit phàn nàn trên Twitter của mình rằng "có cảm giác khó chịu" về vấn đề tên gọi trùng lặp.

HealthKit là một công ty mới khởi nghiệp của Úc, họ đồng thời sở hữu tên miền HealthKit.com và tài khoản Twitter HealthKit. Công ty này đã ra đời khá lâu trước khi Apple giới thiệu ứng dụng HealthKit trên iOS 8 và hoạt động trên lĩnh vực theo dõi, quản lí sức khỏe.

Alison Hardacre, đồng sáng lập của công ty này cho biết, lúc đầu họ khá phấn kích khi thấy Apple thích tên gọi của mình, tuy nhiên chỉ mất 5 giây để gõ "HealthKit.com" vào trình duyệt và tìm thấy có công ty đang sử dụng tên gọi này, nhưng Apple vẫn dùng mà không hề đưa ra thỏa thuận gì.

Quay trở lại thời điểm tháng 7/2012, với vấn đề tương tự, Apple đã phải trả 60 triệu USD cho Proview để đổi lại quyền sử dụng tên gọi "iPad" ở thị trường Trung Quốc. Có lẽ lịch sử đang lặp lại với "HealthKit", không rõ lần này Apple sẽ ứng xử ra sao?

Theo Wired




Bình luận

  • TTCN (0)