Songza bắt đầu hoạt động từ năm 2007 và tới nay đã có khoảng 5,5 triệu người dùng. Dịch vụ này hiện đã được phổ biến trên hầu hết các nền tảng như iOS, Android, Windows Phone, Windows 8, BlackBerry, Sonos và một ứng dụng nền web.

Điểm thú vị của Songza là nó sẽ đưa ra một danh sách các chủ đề như thời tiết, công việc, thể thao,... cho phép người dùng có thể lựa chọn bản nhạc phù hợp với mình trong những hoàn cảnh khác nhau.

Theo giới thạo tin cho biết, giá trị thương vụ này khoảng 15 triệu USD, so ra thì không thấm vào đâu với thương vụ Apple mua lại Beats Electronics với giá 3 tỷ USD hay so với giá trị của một số dịch vụ âm nhạc trực tuyến khác như Spotify (trị giá 4 tỷ USD). Tuy nhiên nếu thương vụ này thành công, Songza sẽ được nâng lên một tầm cao mới nhờ sự hẫu thuẫn của Google để đủ sức cạnh tranh với các dịch vụ của đối thủ. Cũng không loại trừ khả năng Google sẽ sát nhập Songza vào Google Play Music để trở thành một nền tảng thống nhất.

Theo Liliputing, Androidcentral



Bình luận

  • TTCN (0)