Được phát động ngay từ đầu năm, cuộc thi đã tiếp nhận 210 sản phẩm, mô hình của các thí sinh trực thuộc 21 quận, huyện đoàn dự vòng thi cấp thành phố. Ban tổ chức đã tuyển chọn và trao giải cho tác giả của 26 sản phẩm sáng tạo xuất sắc nhất. Trong đó, có thể kể đến như Hệ thống bảo tàng tương tác thông minh, Ứng dụng bãi giữ xe thông minh trên di động, Phần mềm Game City Driver, Xe robot điều khiển bằng ứng dụng trên Android…

Tại Hội thi Tin học trẻ TP HCM, từ 40 phần mềm tham gia dự thi nội dung phần mềm sáng tạo, Ban tổ chức đã trao thưởng tổng cộng 43 giải cho các thí sinh, nhóm thí sinh có thành tích xuất sắc nhất với tổng giá trị giải thưởng là 102 triệu đồng.

Các thí sinh đoạt giải cao ở Hội thi Tin học trẻ thành phố sẽ được Ban tổ chức bồi dưỡng và tuyển chọn dự thi Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 25 năm 2014 tại Hà Nội vào tháng 8 tới.

Theo SGGP




Bình luận

  • TTCN (0)