Theo đó, để tránh nhầm lẫn cho người dùng, ông Marcus Ash giải thích rằng khả năng Cortana cho iOS hay Android chỉ là "ý tưởng" bởi hiện tại, nhóm đang tập trung hỗ trợ tính năng này tốt hơn nữa nhằm mang lại các trải nghiệm mới mẻ hơn cho người dùng, sau đó mới tính chuyện đưa “trợ lí ảo” cho các nền tảng khác.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, khác với Windows Phone, Microsoft không có quyền thâm nhập sâu vào iOS và Android được, do đó chắc chắn Cortana khi tích hợp vào 2 nền tảng này sẽ không thể hoạt động hoàn hảo được.

Ngoài ra, Marcus Ash cũng tiết lộ thêm rằng Cortana sẽ có mặt tại Anh và Trung Quốc trong vài tuần tới. Đồng thời, ông cũng để ngỏ khả năng "cô trợ lí ảo" này sẽ xuất hiện trên Windows.

Theo Neowin




Bình luận

  • TTCN (0)