Công nhân đang lắp ráp smartphone Samsung.

Hãng thông tấn Reuters cho biết Samsung Electronics đang đàm phán với chính phủ Việt Nam để xây dựng nhà máy sản xuất mô đun màn hình điện thoại di động.

Hãng điện tử Samsung Electronics, đối thủ sừng sỏ của Apple, đang đẩy mạnh sản xuất tại Việt Nam, nơi có nguồn lao động giá rẻ và được đào tạo bài bản, nhằm cạnh tranh bằng giá tốt hơn trên thị trường smartphone. Hãng tin Yonhap News của Hàn Quốc từng đưa tin Samsung Display dự định đầu tư 1 tỉ USD để xây nhà máy đến năm 2020.

Người phát ngôn của Samsung Display từ chối bình luận về quy mô của dự án. Ông chỉ xác nhận công ty đang cân nhắc xây nhà máy tại Bắc Ninh, nơi Samsung Electronics đã có một số cơ sở sản xuất điện thoại di động.

Trước đó, hôm 9/6, Thời báo Phố Wall đăng tải bài báo cho biết Samsung muốn đầu tư hơn 1 tỉ USD cho nhà máy điện tử tiêu dùng thứ ba tại Việt Nam. Nhà máy mới này nhiều khả năng đặt tại khu công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một quan chức cao cấp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiết lộ Bộ đang nghiên cứu đề nghị từ Samsung trước khi cấp giấy phép chính thức.

Theo tờ báo, động thái mở rộng cơ sở sản xuất của Samsung tại Việt Nam đến đúng vào thời điểm nước ta đang thực hiện chuyển đổi kinh tế. Xuất khẩu smartphone, linh kiện máy tính bắt đầu vượt cà phê và dệt may. LG của Hàn Quốc và Foxconn của Đài Loan là 2 trong số các tập đoàn lớn đã đầu tư hoặc tuyên bố đầu tư vào Việt Nam.

Năm 2013, Samsung xây tổ hợp trị giá 2 tỉ USD tại Thái Nguyên, ngoài ra còn có nhà máy 2,5 tỉ USD khác hoạt động từ năm 2009 tại Bắc Ninh. Cả hai đều là nơi sản xuất điện thoại di động.

Theo ICTNews/Reuters/WSJ



Bình luận

  • TTCN (0)