Theo báo cáo của MTV News (không phải trang âm nhạc MTV) cho biết, vào thời điểm 2007, khi Symbian còn phổ biến trên thế giới, Nokia đã bị một nhóm tội phạm tống tiền khi dọa sẽ phát hành khóa mã hóa. Đây là nhân tố quan trọng cho phép hacker có thể khai thác lỗ hổng và tấn công nền tảng này bằng các phần mềm độc hại.

Vì quá lo lắng, Nokia ngay sau đó đã chi hàng triệu EUR (số tiền không được tiết lộ chi tiết) đồng thời liên lạc với cảnh sát nhằm hi vọng sẽ tóm gọn bọn tội phạm này. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã mất dấu chúng. Hiện cả MTV News lẫn Reuters đều xác nhận thông tin này là sự thực và coi đây là vụ án chưa kết thúc.

Mặc dù hiện tại, Symbian không còn phổ biến và cũng không còn được Nokia "chăm chút" nữa nhưng với vụ án mở này, nhiều người đang lo lắng nó có thể sẽ xảy ra với các HĐH di động phổ biến khác.

Theo Engadget




Bình luận

  • TTCN (0)