Nếu cách đây hơn một tháng, lượng hệ thống chưa vá lỗ hổng bảo mật "trái tim rỉ máu" là 300.000 thì đến thời điểm hiện tại, số lượng này vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút.

Theo hãng bảo mật Errata quét cổng 443 vào hôm 21/6 vừa qua, họ nhận thấy rằng vẫn có 309.197 máy chủ trên toàn cầu nhiễm Heartbleed, chỉ giảm 9000 máy chủ so với tháng trước. Nên nhớ, một tháng sau khi phát hiện lỗ hổng này, lượng máy chủ nhiễm "trái tim rỉ máu" đã giảm từ 600.000 xuống còn hơn 300.000.

Theo các chuyên gia bảo mật từ Errata, số liệu trên là điều rất đáng lo ngại bởi mức độ nguy hiểm của Heartbleed vẫn còn rất cao và hacker có thể lợi dụng nó để tấn công vào hệ thốngbất cứ lúc nào.

Hiện tại, Errata cho biết sẽ quét lại thêm một lần nữa và sẽ công bố số liệu trong tháng tới, sau đó là định kì 6 tháng/năm nhằm cảnh báo cho người dùng, đặc biệt là người dùng doanh nghiệp.

Nguồn Neowin.




Bình luận

  • TTCN (0)