Trên Facebook, khoảng cách giữa những cặp đôi hạnh phúc và mọi người dường như phức tạp hơn bạn tưởng.

Những người thường xuyên đăng bài về cảm giác hạnh phúc và mối quan hệ bền vững của họ trên Facebook sẽ bị nhiều người không ưa, theo một nghiên cứu cho cuốn sách có tên “Science of Relationships”.

Trong cuộc nghiên cứu này, các khoa học đã tạo ra tài khoản Facebook giả có ảnh đại diện là ảnh của một người chụp với người yêu, công khai tình trạng “in relationship” (đang hẹn hò) và đăng nhiều nội dung khác nhau về mức độ yêu thương và sự say mê dành cho nửa kia. Một vài tài khoản Facebook giả khác cũng được lập ra nhưng không cung cấp thông tin về việc hẹn hò.

Sau đó, 100 người tham gia nghiên cứu được yêu cầu đánh giá các hồ sơ Facebook giả này. Đa số cho rằng những người nói quá nhiều về chuyện hẹn hò trên Facebook chứng tỏ đang hạnh phúc và gắn bó với người yêu. Tuy nhiên, chính nhóm người này thừa nhận không ưa những người chia sẻ nhiều trên Facebook về chuyện yêu đương.

Theo ICTnews. Nguồn Telegraph.




Bình luận

  • TTCN (0)