Nokia đã lộ diện hai điện thoại đang rất được mong chờ.

Sau nhiều tin đồn về “hậu duệ” của dòng điện thoại Eseries thì cuối cùng Nokia cũng chính thức ra mắt hai mobile dành cho giới doanh nhân: E66 và E71 tại hội nghị Kết nối Nokia 2008 tổ chức ở Singapore.

Hội nghị do Câu lạc bộ sáng tạo của Singapore tổ chức hôm qua (16/6), trước 1 ngày diễn ra Triển lãm CommunicAsia 2008.

Thông tin đồn thổi về hai chiếc điện thoại này đã xuất hiện trên Internet từ lâu. E66 và E71 là những phiên bản nâng cấp từ các dòng E65 và E61i. Về tính năng, “bộ đôi” này vẫn giống các thế hệ trước trong dòng Eseries dành cho doanh nhân của Nokia.

Cải tiến lớn nhất là Nokia đã tích hợp chip GPS với khả năng hỗ trợ hệ thống A-GPS cho hai điện thoại mới này. Ngoài ra, camera cũng được tăng “chấm” lên tới 3,2 megapixel.

Nokia E66

Hỗ trợ kết nối HSDPA hai băng tần và mạng GSM bốn băng tần, điện thoại sử dụng nền tảng Series60. Máy có màn hình QVGA 2,4 inch, bộ nhớ trong 110MB với khe cắm thẻ nhớ microSD để nâng cấp dung lượng. Ngoài ra, camera tích hợp có cảm biến 3,2 megapixel, chức năng tự lấy nét autofocus cùng đèn flash.

Về kết nối, Nokia E66 hỗ trợ Wi-Fi, hồng ngoại, định vị GPS (A-GPS), cổng micro-USB, và Bluetooth A2DP. Giắc cắm của điện thoại là 2,5mm.

Kích thước: 107 x 49 x 13mm; nặng 121g.

Xuất xưởng: Tháng 7/2008. Giá bán chưa được công bố.

Nokia E71

Hỗ trợ kết nối HSDPA hai băng tần và mạng GSM bốn băng tần, điện thoại sử dụng nền tảng Series60. Máy có màn hình màn hình QVGA 2,36 inch, bộ nhớ trong 110MB với khe cắm thẻ nhớ microSD để nâng cấp dung lượng. Camera 3,2 megapixel tích hợp được trang bị cả chức năng autofocus và đèn flash.

Về kết nối, Nokia E71 cũng hỗ trợ Wi-Fi, hồng ngoại, định vị GPS (A-GPS), cổng micro-USB, và Bluetooth A2DP. Giắc cắm của điện thoại là 2,5mm.

Ngoài ra, điện thoại có chức năng tự động sửa lỗi và nhập chữ khi người dùng soạn văn bản. Phần mềm mobile VPN cho phép người dùng truy cập mạng intranet. Và, E71 cũng có thể mã hóa dữ liệu cho cả bộ nhớ trong và thẻ nhớ.

Kích thước: 114 x 57 x 10mm; nặng 126g.

Xuất xưởng: Tháng 7/2008. Giá bán chưa được công bố.

(Theo Dantri/CNET)



Bình luận

  • TTCN (1)
Nemo Nguyen  21665

Ah, nhắc đến Singapore mới nhớ. Ở Sin, dịch vụ Wi-Fi công cộng miễn phí rất nhiều, nhưng một số dịch vụ chỉ hỗ trợ điện thoại Nokia Big Grin (có lần đi bộ cả km, rồi ko dùng được WiFi vì mạng chỉ dùng cho Nokia -> tức điên lên)