Theo TechCrunch, giá trị thương vụ này vào khoảng 15 triệu USD, thấp hơn nhiều so với thương vụ Apple mua lại hãng âm thanh Beats hồi tháng 5, với giá 3 tỉ USD.

Giới phân tích nhận xét, thương vụ mới của Google cho thấy thị trường âm nhạc trực tuyến sẽ phát triển trong thời gian tới. Trước đó, Amazon cũng đã thâu tóm hãng âm thanh Prime.

Được biết, Songza được thành lập từ năm 2007 và có khoảng 5,5 triệu người dùng trên toàn cầu. Dịch vụ âm nhạc này có ứng dụng chạy trên iOS, Android và Chromecast, với chức năng chính là tạo ra các danh sách bài hát theo cảm xúc, dòng nhạc hay thời gian do các DJ và nhạc sĩ bình chọn.

Theo Thanh Niên Online.



Bình luận

  • TTCN (0)