Theo đó, Microsoft và Canon đã chính thức công bố thỏa thuận cho phép 2 công ty có thể toàn quyền sử dụng các bằng sáng nằm trong danh mục đưa ra. Tuy nhiên, chi tiết danh mục cũng như thỏa thuận đã không được cả hai tiết lộ cụ thể.

Theo Neowin, với các sáng chế nủa mình, Microsoft sẽ giúp Canon "tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng toàn cầu thông qua các sở hữu trí tuệ". Đồng thời, hãng cũng tin rằng thỏa thuận này sẽ "thúc đẩy sự đổi mới" cũng như "giảm tranh chấp sáng chế" của đôi bên.

Neowin cũng dự đoán rằng, nhiều khả năng các sáng chế nằm trong thỏa thuận sẽ tập trung chủ yếu vào công nghệ hình ảnh kĩ thuật số cho các sản phẩm điện thoại, MTB. Và với vị thế là công ty máy ảnh hàng đầu thế giới, người ta đang kì vọng máy ảnh của dòng Lumia hay Surface sẽ khởi sắc hơn nữa trong thời gian tới.

Kể từ 2013 đến nay, đã có hơn 1100 thỏa thuận cấp phép chéo tương tự được Microsoft triển khai cho các đối tác cũng như đối thủ cạnh tranh của mình.

Nguồn Neowin.




Bình luận

  • TTCN (0)