Age of Empires Online đã chính thức bị khai tử - Ảnh: Microsoft.

Theo Neowin, Age of Empires Online ra mắt vào năm 2011 và lấy cảm hứng từ trò chơi Age of Empires chạy trên máy tính rất thành công của Microsoft. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn thì trò chơi trực tuyến này không còn được người dùng ưa chuộng nên Microsoft buộc phải khai tử nó.

Microsoft cho biết, tính đến thời điểm này thì Age of Empires Online đã có hơn 500 triệu nhiệm vụ single-player và 13,7 triệu nhiệm vụ multiplayer được hoàn thành, cùng với hơn 2 triệu trận đấu trực tuyến được game thủ trên toàn cầu tham gia.

Hiện Microsoft đang có kế hoạch phát triển phiên bản Age of Empires: World Domination, với khả năng chạy trên nền tảng di động (bao gồm cả Windows Phone) và dự kiến sẽ được tung ra thị trường trong mùa hè năm nay.

Theo Thanh Niên.




Bình luận

  • TTCN (0)