Theo đó, trong Q2/2014 tính từ tháng 4 đến hết tháng 6, Samsung đã chứng kiến sự sụt giảm lợi nhuận 25% so với cùng kì năm ngoái (từ 9,5 nghìn tỉ won xuống còn 7,2 nghìn tỉ won, tương đương 7,1 tỉ USD). Đây cũng là quý thứ ba liên tiếp hãng điện tử Hàn Quốc có mức tăng trưởng âm. Trong khi đó, doanh số bán hàng của hãng trong quý này chỉ đạt 51,4 tỉ USD, giảm nhẹ so với 51,8 tỉ USD so với quý trước.

Theo giải thích của Samsung, chính việc suy giảm tổng thể trên thị trường smartphone đã ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu của hãng, đặc biệt là tại các thị trường trọng điểm như châu Âu và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, tỉ giá đồng won so với USD cũng đã có sự chênh lệch nhất định. Nếu tính trong khoảng thời gian từ tháng 7/2013 - 6/2014, giá đồng won đã tăng hơn 11% so với đồng USD và gần 7% so với đồng EUR. Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến Samsung bởi doanh số của hãng dựa chủ yếu vào việc xuất khẩu thiết bị ra các thị trường bên ngoài.

Đề cập đến dự đoán trong quý tới, Samsung cho biết sẽ "thận trọng" hơn nhằm cải thiện mức tăng trưởng âm này.

Theo dự kiến, bản báo cáo doanh thu đầy đủ sẽ được Samsung đưa ra sau khi kết thúc tháng này.

Nguồn Neowin.




Bình luận

  • TTCN (0)