Ảnh

Động thái này có thể làm ảnh hưởng tới nền tảng Soldsie - cho phép khách hàng mua sản phẩm từ các bình luận trên mạng xã hội trong vài năm qua trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Nút "Buy" chỉ là một trong những sáng kiến thương mại điện tử mà Facebook đang làm việc. Vài tháng trước, Facebook đã mời Chủ tịch của PayPal, David Marcus lãnh đạo bộ phận tin nhắn của mình và tìm các phương pháp quảng cáo thay thế kiếm lợi nhuận. Facebook cũng đã mua Karma với 80 triệu USD để ra mắt Gifts - một cách để mua các sản phẩm an toàn cho bạn bè trên mạng xã hội.

Tính năng này được Facebook xây dựng đảm bảo sự riêng tư cho người dùng, và thuận tiện cho việc thanh toán an toàn. Không có thông tin về thẻ tín dụng hay thông tin thẻ ghi nợ của người dùng được chia sẻ trên Facebook khi hoàn thành một giao dịch. Người dùng có thể chọn lưu hay không lưu thông tin thanh toán cho việc mua bán trong tương lai.

Facebook hiện đang thử nghiệm nút "Buy" với sản phẩm của một vài doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ.

Nguồn BusinessInsider.



Bình luận

  • TTCN (0)