Như vậy sau Acer, Dell cũng đã chính thức có một chiếc Chromebook chạy CPU Intel Core i3 Haswell. Trước đây, sản phẩm này sử dụng CPU Intel Celeron 2955U Haswell và hướng đến đối tượng người dùng giáo dục và doanh nghiệp.

Phiên bản Chromebook 11 mới ngoài việc được trang bị CPU Intel Core i3 Haswell còn được trang bị RAM 4 GB, màn hình 11,6 inch với độ phân giải 1366 x 768 pixel, hỗ trợ WiFi 802.11n, Bluetooth 4.0, 2 cổng USB 3.0, một khe cắm thẻ SD và một cổng HDMI. Ngoài ra, sản phẩm cũng sở hữu một camera với độ phân giải 720p, tích hợp công nghệ bảo mật TPM và có thời lượng dùng pin khoảng 10 tiếng.

Dell còn cho biết thêm, phiên bản Chromebook 11 sử dụng CPU Intel Celeron 2955U Haswell vẫn sẽ tiếp tục được bán ra thị trường song song với bản nâng cấp.

Nguồn liliputing.



Bình luận

  • TTCN (0)