Mạng thông tin toàn cầu Internet có thể sẽ có sự biến đổi lớn nhất trong nhiều thập kỉ nếu kế hoạch mở cửa hệ thống tên miền được thông qua. Những nhà điều hành mạng sẽ bỏ phiếu vào thứ năm này để quyết định liệu có nới rộng tính chặt chẽ của hệ thống tên miền cấp cao nhất.

Nếu điều này được thông qua, mọi công ty đều có thể chuyển tên sản phẩm hay dịch vụ của mình thành tên miền, nay bất kì cá nhân nào cũng có thể tạo cho mình một góc riêng trên internet. Sự chuyển đổi này cũng sẽ chấp nhận sự ra đời của tên miền .xxx sau nhiều năm tranh cãi.

Những tên miền cấp cao nhất hiện đang giới hạn cho những nước riêng lẻ như .vn (Việt Nam), .fr (Pháp), hay .uk (UK), cũng như cho thương mại là .com, và cho những tổ chức như .net nay .org.

Để lẩn tránh những giới hạn này, một số công ty đã sử dụng hệ thống hiện nay để phục vụ cho mục đích riêng. Ví dụ như quốc đảo Tuvalu thuộc quần đảo Polynesia đã mở hệ thống tên miền .tv cho nhiều công ty truyền hình.

Tổ chức định danh Internet (ICANN), một tổ chức điều tiết mạng internet cũng như giám sát hệ thống tên miền, hiện đang tìm cách mở cửa hệ thống tên miền trong ba năm trở lại đây.

Kế hoạch này cũng đồng thời cho phép quốc tế hoá tên miền, và từ đó chúng có thể được viết theo những hệ thống chữ viết của Châu Á và Ả Rập.

Tiến sĩ Paul Twomey, giám đốc điều hành của ICANN, cho biết rằng việc này sẽ mang lại sự thay đổi lớn nhất trong nhiều thập kỉ qua về cách hoạt động của mạng thông tin toàn cầu.

"Giống như Hoa kì vào thế kỉ thứ 19, họ đã tiến hành mở cửa những điền trang mới, những miền đất mới và mọi người có thể đi đến và tuyên bố quyền sử dụng mỗi miền đất."

"Đây sẽ là sự mở rộng lãnh thổ theo quy mô lớn của internet."

Quá trình phân xử

Hàng trăm tên miền mới sẽ được tạo ra cho đến cuối năm và lên đến hàng nghìn trong tương lai.

ICANN nói rằng, mọi chuỗi kí tự đều có thể được đăng kí như một tên miền, những sẽ có một sự lệ thuộc vào các quá trình phân xử cụ thể trong trường hợp tranh chấp.

Sự mở cửa hệ thống mới sẽ mở đường cho tên miền .xxx, sau hơn nửa thập kỉ tranh cãi giữa những người ủng hộ và ICANN. Cố gắng cuối cùng cho việc hình thành tên miền .xxx đã bị bác bỏ bởi ICANN vào năm ngoái, do việc này có thể đẩy tổ chức này vào tâm ngắm của những nhà điều tiết nội dung trực tuyến.

Khi được hỏi về tên miền .xxx, tiến sĩ Twomey chỉ nói rằng hệ thống mới sẽ "mở cửa cho tất cả mọi người."

Theo tiến sĩ Twomey, ICANN vẫn đang ước tính chi phí cho việc mở một tên miền mới, nhưng ít nhất chúng sẽ vào cỡ hàng nghìn USD.

Vấn đề hoàn vốn

"Chúng tôi đang làm việc dựa trên việc hoàn lại vốn đầu tư. Chúng tôi đã tiêu tốn 10 triệu USD vào việc này." Twomey nói.

Mỗi cá nhân có thể đăng kí một tên miền dựa trên tên riêng của họ, hay bất kì một chuỗi kí tự nào, nếu họ có thể chỉ ra được một "kế hoạch kinh doanh và khả năng kĩ thuật".

Trong khi đó những công ty có thể đảm bảo tên miền dễ dàng nhờ vào quyền sở hữu trí tuệ, một vài tên miền có thể là chủ đề của tranh cãi và cạnh tranh.

Quang Trung (theo BBC)



Bình luận

  • TTCN (2)
Quang Trung  22192

Cùng một bài này mà mỗi nơi đặt tiêu đề mỗi khác:
Vnexpress thì "Địa chỉ tên miền sẽ có đuôi .love và .hate"
Dân trí chịu chơi hơn thì "Tên miền “.xxx” sẽ sớm lên Net"
Vietnamnet thì "2009: Sẽ có tên miền mới .love?"
Thanh Niên giản dị nhất là "Từ năm 2009 sẽ có tên miền .hanoi"

Hải Nam  30903

Đổi kiểu này mệt quá, bình thường chỉ nhớ phần tên, nay lại phải nhớ thêm là nó "chấm gì".