Trong hồ sơ khởi kiện của mình, Bose đã liệt kê hàng loạt sản phẩm của Beats như Studio, Beats Studio Wireless và tai nghe Beats Pro,... vi phạm bằng sáng chế khử tiếng ồn của mình. Bose cho rằng công nghệ khử tiếng ồn là một công nghệ thiết yếu trong chiến lược kinh doanh của công ty và họ đã bỏ ra một quá trình dài, đầu tư có chiều sâu để nghiên cứu công nghệ này từ nhiều năm trước. Để chứng minh cho lập luận của mình Bose đã đưa ra một sản phẩm là dòng tai nghe QuietComfort được họ phát hành từ năm 1978 và đã được trang bị công nghệ khử tiếng ồn của công ty.

Bose cho rằng hành vi vi phạm bản quyền của Beats diễn ra cố ý và yêu cầu tòa án ra phán quyết chấm dứt ngày hành động này, đồng thời phía Beats phải bồi thường cho họ một khoảng tiền do hành vi "ăn cắp" bản quyền này.

Hiện tại Beats đang trong giai đoạn hoàn tất hợp đồng chuyển giao về cho Apple. Vụ kiện có thể không ảnh hưởng đến thỏa thuận giữa Beats và Apple nhưng nó có thể làm chậm quá trình hoàn tất thủ tục của thương vụ.

Apple và Beats chưa đưa ra phản ứng cụ thể nào cho vụ kiện trên.

Nguồn theverge.



Bình luận

  • TTCN (0)