Theo hãng nghiên cứu Gartner, với mức tăng trưởng mạnh tại các thị trường mới nổi, con số đó sẽ là 2 tỷ vào năm 2014.

Hiện nay, các thị trường đã trưởng thành chiếm 58% trong con số 1 tỷ PC đầu tiên, nhưng họ sẽ chỉ chiếm 30% trong 1 tỷ thứ hai, Gartner cho biết.

“Sự thâm nhập nhanh chóng của PC tại thị trường mới nổi được thúc đẩy bởi các yếu tố như bùng nổ băng rộng và kết nối không dây, giá PC trung bình giảm, và sự nhìn nhận PC là phương tiện cần thiết của cuộc sống mới”, George Shiffler, Giám đốc nghiên cứu của Gartner, nói.

Gartner dự tính trong năm nay sẽ có hơn 180 triệu máy tính bị thay thế, một số sẽ được bán cho những người chủ mới thông qua các kênh khác nhau, một số khác bị vứt bỏ và tái chế, nhưng nhiều máy sẽ bị vứt thẳng ra các bãi rác.

“Chúng tôi ước tính khoảng 35 triệu PC sẽ có mặt ở bãi rác”, nhà phân tích Meike Escherich của Gartner nói. “Rác thải điện tử sẽ là vấn đề nóng hơn, đặc biệt tại các thị trường mới nổi, bởi số PC không sử dụng nữa đang tăng lên cùng với việc lắp đặt, mua PC mới”, bà nói.

Theo ICTnews/Reuters



Bình luận

  • TTCN (0)