Theo thông báo từ Giám đốc quan hệ phát triển Stormy Peters và quản lý an ninh Joe Stevensen của Mozilla cho hay, khoảng 76.000 địa chỉ email của người dùng Mozilla Development Network (MDN) cùng với khoảng 4000 mật khẩu mã hóa đã bị rò rỉ. Vụ rò rỉ này bắt đầu vào khoảng 23/6 và kéo dài trong khoảng một tháng.

Trước đó, một nhà phát triển web đã phát hiện ra các tập tin cơ sở dữ liệu bị lỗi. Ngay sau khi phát hiện, Mozilla đã nhanh chóng gỡ bỏ các tập tin bị lỗi, và quá trình tạo ra kho chứa các dữ liệu này cũng đã được khóa nhằm chặn việc để rò rỉ cơ sở dữ liệu người sử dụng.

Mozilla cho biết, những tài khoản bị ảnh hưởng bởi lỗi trên đều đã được hãng gửi thông báo, cùng với đó các mật khẩu bị rò rỉ đã được thay đổi như là cách để bảo vệ người dùng.

Hãng cũng khuyến cáo người sử dụng nếu dùng chung mật khẩu trên một trang web khác thì cần phải thay đổi để bảo vệ mình. Dĩ nhiên hãng cũng không quên gửi lời xin lỗi đến khách hàng của mình.

Nguồn PC World.




Bình luận

  • TTCN (0)