Ảnh minh hoạ.

Các nhà điều tra của Ủy ban thương mại (FTC) Đài Loan đã cáo buộc Xiaomi có những hình thức quảng cáo sai lệch và gây hiểu nhầm cho người dùng.

Theo FTC Đài Loan, vào năm 2013, Xiaomi đã truyền bá thông tin sai sự thật và nói dối về số lượng smartphone đã được bán ra tại đây. Cụ thể, công ty đã bán ra thị trường ít hơn 1.750 thiết bị so với số liệu tuyên bố, điều này gây ra những hiểu lầm đối với khách hàng hiện tại và tương lai.

Mặc dù trên trang mạng xã hội Weibo, Xiaomi đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng của mình, nhưng điều này không khiến công ty thoát khỏi án phạt từ phía FTC Đài Loan.

Số tiền mà Xiaomi phải nộp phạt là 600.000 Đài tệ, tương đương khoảng 20.000 USD. Mặc dù đây là con số không quá lớn, nhưng ít nhiều nó đã tạo ra những hình ảnh không đẹp về Xiaomi dưới con mắt công chúng, nhất là khi công ty gần đây cũng bị cáo buộc âm thầm ăn gắp và gửi dữ liệu điện thoại về máy chủ đặt tại Trung Quốc.

Nguồn Phonearena.




Bình luận

  • TTCN (0)