Theo AFP, chính phủ Trung Quốc đã ra chiến dịch đàn áp trên quy mô lớn các trang web và blogger tung "những tin đồn thất thiệt". Hiện đã có ít nhất 85 người đã hặc bị bắt giữ, hoặc được chính phủ cảnh báo về nội dung mà họ đăng tải trên trang web hay MXH của mình. Đồng thời, đã có 16 trang web bị chính phủ "gỡ" xuống.

Để biện minh cho vấn đề này, chính phủ Trung Quốc cho rằng điều họ làm là đúng đắn khi các nội dung mà họ "trừng trị" chủ yếu liên quan đến dự đoán sai các trận động đất, tung tin về tình trạng bạo lực, tình trạng bạo động,... hay cả tiếng súng nổ nghe được ở Bắc Kinh.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc thẳng tay đàn áp các trang web cũng như blogger có nội dung mà người ta gọi là "tự do ngôn luận". Cách đây ít lâu, chính phủ nước này đã chặn Google cũng như các thông tin liên quan đến vụ việc Thiên An Môn.

Động thái này được cho là tin xấu đối với blogger Trung Quốc khi họ sẽ không thể "nói lên tiếng nói của mình" do sợ bị truy tố và bị tù.

Nguồn Neowin.




Bình luận

  • TTCN (0)