Theo đánh giá của nhiều chuyên gia phân tích thị trường, Moto 360 hiện là chiếc đồng hồ thông minh nổi bật nhất trên thị trường hiện nay với màn hình tròn và thiết kế sang trọng.

Moto 360 sở hữu màn hình cảm ứng LCD độ phân giải 320 x 290 pixel với lớp kính cường lực Gorilla Glass 3, được trang bị đo nhịp tim, máy theo dõi chạy bộ và có khả năng chống thấm nước.

Mặc dù dung lượng pin của thiết bị này chưa được thông báo chính xác, nhiều thông tin cho biết, Moto 360 có thể được sử dụng liên tục trong 2,5 ngày.

Tuy nhiên, giới quan sát thị trường nhận định, nếu đem so sánh mức giá bán của Moto là 249 USD với giá bán LG G Watch là 229 USD và Gear Live là 199 USD, có vẻ như thiết bị này hơi “đắt”.

Mới đây, các chuyên gia tại Phone Arena đã tiến hành điều tra nhu cầu người dùng với câu hỏi: Bạn có sẵn lòng bỏ ra 249 USD để sở hữu chiếc Moto 360? Cuộc khảo sát này đã thu hút được sự quan tâm của gần 2000 người dùng.

Kết quả cho thấy, 18,99% người dùng cho biết, họ thậm chí còn bỏ ra nhiều hơn số tiền 249 USD để được sở hữu chiếc Moto 360 tuyệt đẹp này. 26,61% là tỉ lệ người dùng cho biết, số tiền 249 USD là hơi nhiều để sở hữu một chiếc smartwatch, tuy nhiên, họ khẳng định sẽ mua thiết bị này.

Trong khi đó, 19,33% số người tham gia khảo sát cho biết, họ có thể sẽ mua Moto 360, tuy nhiên, họ cần biết chính xác thời lượng pin của thiết bị này. Có tới 21,33% người dùng cho biết, họ sẽ không bỏ ra quá 200 USD để mua Moto 360. 13,84% là tỉ lệ người dùng cho biết, họ không có ý định sở hữu chiếc Moto 360.

Theo VTV.



Bình luận

  • TTCN (0)