Phương tiện này tự tạo ra điện năng thông qua một loạt những tấm quang điện trên nóc xe, năng lượng mặt trời sẽ được tích tụ lại vào những viên pin.

Ước tính, chi phí cho việc lắp đặt công nghệ pin mặt trời này ở Nam Phi sẽ được thu hồi trong vòng 6-10 năm thông qua việc tiết kiệm năng lượng.

Loại xe taxi này sử dụng thiết kế thông minh có thể thu thập được nước mưa và một hệ thống bơm, bình chứa và màng lọc cho phép nước bẩn có thể được tái sử dụng.

Ước tính, sẽ có khoảng 5.000 hành khách sẽ được sử dụng dịch vụ taxi này mỗi ngày tại Nam Phi trong thời gian tới.

Theo VTV.



Bình luận

  • TTCN (0)