Giám đốc điều hành Michael Abbott của Isis cho biết, việc đổi tên thương hiệu đã được công ty lên kế hoạch vào tháng 7 nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi nhóm người bạo lực này.

ISIS là một nhóm thánh chiến Sunni hoạt động ở Iraq và Syria đã tự tuyên bố mục tiêu xây dựng một nhà nước Hồi giáo. Nhóm cực đoan này gần đây đã tung clip chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff, cũng như nhiều cuộc hành hình tàn bạo khác.

Theo Abbott, ứng dụng Isis Wallet vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường trước khi ứng dụng Softcard mới ra mắt trong vài tuần tới, yêu cầu người dùng cập nhật để tiếp tục làm việc. Mặc dù trang chủ của công ty vẫn sử dụng tên Isis, nhưng trên trang Twitter hãng đã thay đổi sang logo Softcard mới.

Được biết, Isis Wallet là dịch vụ thanh toán di động nhận được sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp dịch vụ AT&T và Verizon, giúp người dùng có thể mua sắm từ smartphone thông qua công nghệ NFC bằng cách đặt máy ngay trước đầu đọc đặt tại các điểm bán lẻ.

Nguồn PC World.




Bình luận

  • TTCN (0)