Trong hầu hết các danh sách những chiếc điện thoại xa hoa luôn xuất hiện Vertu. Thương hiệu "quý tộc" thuộc Nokia này kỷ niệm 10 năm thành lập hồi tháng 4 bằng Vertu Constellation Monogram, làm bằng thép không gỉ và có giá 7.000 USD. Ảnh: Spricy.

Những sản phẩm này có giá lên tới cả nghìn USD bởi chúng không chỉ là một thiết bị liên lạc mà còn có kiểu dáng đẹp, đóng vai trò như món đồ trang sức hoặc được làm từ những vật liệu quý.

Ảnh
Chỉ có 1.200 chiếc Mobiado Stealth được sản xuất. Chúng được trang bị lớp vỏ nhôm nên khá nhẹ và vững chắc. Sản phẩm có giá 2.875 USD. Ảnh: Forbes.
Ảnh
Gresso Steel đến từ Nga, làm từ gỗ cây keo (gỗ đen) với khả năng chống mục và được bán giá 5.500 USD. Ảnh: Mobilarena.

 

Ảnh
Toshiba Cosmic Shiner, giá 4.000 USD và được trang trí bằng những viên kim cương, chỉ có 1.000 chiếc. Ảnh: Toshiba.

 

Ảnh
Nokia 8800 Arte của nhà thiết kế người Áo Peter Aloisson, trị giá tới 134.000 USD, được tạo từ những viên kim cương hồng và trắng. Ảnh: Aloisson.
Ảnh
Apple iPhone do nhà thiết kế Amosu ở London (Anh) giới thiệu có giá 39.600 USD. Amosu còn trang trí kim cương cho BlackBerry Pearls và Nokia N95. Ảnh: LuxuryLaunches.

 

Ảnh
Chistian Dior với lớp vỏ da cá sấu và 640 viên kim cương được bán giá 27.000 USD. Ảnh: Ubergizmo.
Ảnh
Tag Heuer Meridiist được làm từ sắt chống ăn mòn và da cá sấu, giá 5.400 - 6.200 USD. Ảnh: Forbes.
Ảnh
Porsche P9521 lấy cảm hứng từ chiếc xe hơi Porsche và có giá 1.900 USD. Ảnh: Cellphone Digest.

 

Ảnh
Còn Asus Lamborghini ZX1 với màn hình cảm ứng và tích hợp công nghệ định vị toàn cầu được bán giá 1.500 USD. Ảnh: TechShout.

(Theo VnExpress/Forbes)



Bình luận

  • TTCN (1)
sdfsd

tui nghĩ 3 thằng đầu tiên mới là kiệt tác.

Còn đính một đống đá quý lên điện thoại thì hơi bị khoe của nhỉ.. Mà trông cũng k0 đẹp gì..