Trước đây, mỗi lần đăng kí tài khoản Gmail mới cũng đồng nghĩa với việc đây cũng chính là tài khoản Google + mới. Tuy nhiên, theo chính sách mới của Google, tài khoản Gmail đăng kí mới sẽ có tùy chọn từ chối kết nối với MXH của gã khổng lồ tìm kiếm này.

Đây là tùy chọn thiết thực bởi trước đây, tính năng tạo kèm Gmail và mặc định kết nối khi bình luận trên YouTube với Google+ đã từng bị khá nhiều người dùng cảm thấy phiền. Nhiều người còn cho rằng đây là chiến lược không hay ho gì của Google nhằm tăng lượng người dùng MXH "cây nhà lá vườn" của hãng.

Theo báo cáo của WordStream, hiện chính sách mới đã được áp dụng từ đầu tháng 9, tuy nhiên Google đã không đưa ra thông báo nào cho sự thay đổi này.

Nguồn Slashgear.




Bình luận

  • TTCN (0)