Sinh viên Trường ĐH Duy Tân nhận giải tại cuộc thi. Ảnh: Trần Hân.

Cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của hơn 100 đội đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đội tuyển 4 thành viên thuộc Khoa Xây dựng của Trường ĐH Duy Tân xuất sắc vượt qua 43 đội của khối ĐH ở cuộc thi này để giành giải nhất với 139 điểm. Các thành viên trong đội cho biết mô hình nhà chống động đất được thiết kế chịu trọng lượng gấp 60 lần so với trọng lượng căn nhà. Trong khi đó, một căn nhà bình thường chịu trọng lượng khoảng 50% trọng lượng của nó. Mô hình nhà chống động đất đoạt giải vô địch có trọng lượng 5 kg và chịu được khoảng 30 kg.

Theo Người Lao Động.




Bình luận

  • TTCN (0)