Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA) vừa cho phép các hãng hàng không chấp nhận việc hành khách đi máy bay sử dụng smartphone và tablet trong suốt chuyến bay.

Tất nhiên, việc cho phép hành khách sử dụng các thiết bị này hay không còn phụ thuộc chính sách của từng hãng.

Trước đây, châu Âu yêu cầu hành khách phải chuyển thiết bị về chế độ “máy bay” để ngăn các thiết bị phát tín hiệu radio có thể làm nhiễu với máy bay, đặc biệt là khi cất cánh và hạ cánh.

Ủy ban châu Âu giờ đây đã cho phép sử dụng băng tần di động 3G và 4G trên máy bay, và hành khách có thể lướt web, gửi mail khi máy bay đang bay ở độ cao trên 3000 mét.

“Quy định mới cho phép bật các thiết bị điện tử cá nhân mà không cần chuyển về chế độ máy bay”, EASA nói.

Các quy định mới được áp dụng với các hãng hàng không châu Âu, yêu cầu các công ty phải tiến hành các thử nghiệm đảm bảo tính an toàn khi cho phép hành khách dùng smartphone và tablet trong chuyến bay. Quy định mới đã có hiệu lực từ hôm qua (26/9), nhưng các hãng hàng không sẽ cần thêm thời gian để điều chỉnh.

EASA nói họ hi vọng các hãng hàng không châu Âu đầu tiên sẽ áp dụng cơ chế mới trong khoảng 8 tháng tới.

Cơ quan quản lí hàng không Mỹ cũng đã có những hành động cho phép mở rộng việc sử dụng một số thiết bị điện tử nhất định trong chuyến bay.

Theo ICTnews. Nguồn Reuters.




Bình luận

  • TTCN (0)