Nhà máy Samsung tại Việt Nam

Theo báo cáo từ Ars Technica cho biết, hiện Samsung ( chỉ Samsung Electronics) đang sở hữu lượng nhân viên lên đến hơn 275.000 người. Với số lượng trên và chỉ tính đến thời điểm hiện tại của năm 2014, hãng đã cho ra khoảng 46 điện thoại và 27 máy tính bảng mới - một con số không phải hãng điện tử nào cũng làm được.

Từ số liệu cho thấy, đứng thứ hai về số lượng nhân viên là Sony (chỉ là Sony, không tính các bộ phận khác bao gồm Sony Pictures Entertainment, Sony Music Entertainment và Sony Financial Services) với 105.000 người, tiếp đó là Microsoft với 99.000 người, Apple là 80.3000 người và Google với gần 48.000 người. Như vậy, nếu tính tổng của 3 "ông lớn" Google, Apple và Microsoft (trừ Sony), con số cũng mới chỉ là 227.000 người và thấp hơn nhiều so với con số 275.000 nêu trên.

Đi sâu vào chi tiết, Samsung hiện có tới 40.506 kĩ sư phần mềm, gần bằng với toàn bộ nhân viên Google. Trong số các nhân viên Google, thực tế chỉ có khoảng 18.593 người là kĩ sư R&D (nghiên cứu và phát triển) và như vậy, kĩ sư của Samsung thậm chí còn gấp đôi hãng được cho là "gã khổng lồ tìm kiếm". Hiện lượng kĩ sư phần mềm của Samsung đã tăng tới 45% so với năm 2011, chủ yếu tập trung vào Tizen, giao diện TouchWiz, hệ sinh thái Samsung cho Android cũng như hệ sinh thái cho các nền tảng khác,...

Về phần cứng, Samsung hiện cũng đang có tới 159.488 người làm việc, tập trung tại Hàn Quốc (33,5%), tiếp theo là Trung Quốc (21%), và Đông Nam Á (20%). Chỉ có 3,9% trong số đó làm việc tại Bắc Mỹ.

Samsung Elactronic thực tế chỉ là một phần trong tập đoàn Samsung với hơn 80 công ty lớn nhỏ. Bên cạnh các thiết bị điện tử, hãng còn xâm nhập các lĩnh vực khác như sản xuất tàu container, tàu phá băng, nhà máy lọc dầu, thẻ tín dụng, máy siêu âm, máy quét X-Quang, thiết bị xử lí nước, bảo hiểm,... thậm chí xây dựng các ngôi nhà chọc trời.

Nguồn Arstechnica.




Bình luận

  • TTCN (0)