Shure mới đây vừa tung ra 2 mẫu headphone tên mã SRH144 và SRH145 hướng đến khách hàng có nhu cầu đầu tư tiết kiệm song vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh tốt như mong đợi.

Về thiết kế, cả 2 mẫu tai nghe mới SRH144 và SRH145 đều có dạng tai nghe on-ear (củ tai tiếp xúc trực tiếp lên vành tai người dùng) với vòm chụp có thể xếp gọn, thích hợp cho người dùng năng động, hay di chuyển.

Trong số 2 sản phẩm, SRH144 theo Shure là mẫu tai nghe mang lại chất âm tự nhiên và cân bằng hơn nhờ thiết kế semi-open (thiết kế không đóng kín hoàn toàn). SRH144 đáp ứng tốt các dải tần từ 30 Hz đến 20.000 Hz. Trong khi đó, model SRH145 lại là sản phẩm hướng đến người dùng yêu thích chất âm trầm mạnh mẽ, uy lực hơn nhờ ứng dụng thiết kế đóng (closed-back) và khả năng đáp ứng các nốt trầm có dải tần ở mức 25Hz.

Cũng theo Shure, cả SRH144 và SRH145 đều có thiết kế chiều dài cáp 1,5 mét. Mặt trong vòm chụp đầu và đệm mút củ tai của cả 2 bộ headphone này còn được bọc da nhân tạo trông khá lịch lãm.

Ngoài 2 phiên bản này, Shure còn có thêm lựa chọn SRH145m+ dành cho người dùng “táo” nhờ được tích hợp remote với 3 nút chức năng tương thích tốt với nền tảng iOS.

Cả SRH144 và SRH145 đều có giá bán chỉ 39 USD. Riêng model SRH145m+ có giá 49 USD. Có thể nói với mức giá hấp dẫn này, bộ 3 headphone mới của Shure có thể khiến người dùng phải đắn đo khi chọn lựa giữa SRH144, SRH145 hay SRH145m+ với model PX 100-II của Sennheiser vốn cũng có mức giá tương đương.

Theo PC World VN.




Bình luận

  • TTCN (0)