Loài côn trùng mới được công bố tìm thấy tại miền Bắc nước ta.

Các nhà khoa học Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ vừa công bố một loài côn trùng mới cho khoa học thuộc họ rầy cánh ngắn – Issidae và được đặt tên là Macrodaruma brevinaso. Mẫu vật của loài mới này được các nhà khoa học thu thập tại miền Bắc Việt Nam.

Cách đây 36 năm chỉ có 1 loài thuộc giống này được công bố với tên gọi Macrodaruma pertinax Fennah.

Theo các nhà kho học, loài côn trùng mới có những điểm khác biệt so với loài đã được ghi nhận trước đó 36 năm với cánh trước màu vàng ô lưu hình bán nguyệt, hệ gân cánh dạng mắt lưới với các gân dọc phân biệt rõ ràng và rất nhiều gân ngang. Mép ngọn cánh với đường hẹp màu nâu đen; 2 đốm màu nâu đen trên vùng gần mép khớp giữa hai cánh. Cánh sau màu nâu, gân cánh màu tối hơn, ngắn hơn cánh trước rõ rệt; gân cánh dạng mắt lưới. Chân kéo dài và thon mảnh màu vàng ô lưu. Đốt ống chân sau có 2 gai ở 1/3 ngọn và 6 gai ở ngọn…

Theo Dân Trí.



Bình luận

  • TTCN (0)