Việc đi đến quyết định này là do Microsoft đã chấm dứt hợp đồng sản xuất thiết bị từ ngày 1/11. Trước đó, trong thỏa thuận mua lại bộ phận thiết bị và dịch vụ của Nokia, Microsoft từng kí kết rằng nhà máy Chennai sẽ đảm nhiệm sản xuất một số thiết bị cho hãng (đến cuối năm 2015). Tuy nhiên, hợp đồng đã kết thúc sớm hơn so với dự kiến.

Trở lại năm 2013, nhà máy Chennai đã "dính" vào hàng loạt vụ việc khác nhau, đặc biệt khi bị chính phủ Ấn Độ buộc tội trốn thuế với số tiền lên đến 545 triệu USD. Chennai là một trong những nhà máy lớn nhất châu Á của Nokia với hơn 6000 nhân viên nhưng đã bị Microsoft loại khỏi thương vụ mua lại bộ phận thiết bị và dịch vụ của Nokia do vụ án trốn thuế đang diễn ra.

Với sự việc này, người ta đang lo ngại rằng sẽ không ít điện thoại mới của Microsoft sẽ không được phát hành trong thời gian tới.

Nguồn Neowin.




Bình luận

  • TTCN (0)