Đồng chí Nguyễn Bắc Son - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - cho rằng: “Công nghệ thông tin vừa là một trong những nền tảng hết sức quan trọng của phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của mỗi quốc gia, vừa là một thế mạnh, một ngành kinh tế đối với những quốc gia biết tận dụng, khai thác phát triển nó”.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến về “Tư tưởng, quan điểm, mục tiêu, nhận thức về ứng dụng, phát triển CNTT theo tinh thần Nghị quyết 36/NQ-TW”. Theo đó, tới năm 2020 hoạt động phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phải hướng tới các mục tiêu cụ thể với 6 nội dung. Lãnh đạo Bộ TT&TT phổ biến các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về ứng dụng, phát triển CNTT và trình bày dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Nhiều ý kiến đã được thảo luận, trao đổi dưới hình thức trực tuyến với 46 điểm cầu tại 46 tỉnh trên cả nước.

Dự kiến 17 tỉnh, thành phố còn lại ở khu vực phía bắc sẽ tham dự trực tuyến tại Hà Nội.

Theo Lao Động.




Bình luận

  • TTCN (0)