Mới đây, sau khi cướp toàn bộ đồ giá trị của 3 người phụ nữ trên đường gần khu trung tâm thành phố New Orleans, những kẻ tội phạm bị tình nghi đã “vô tư” sử dụng điện thoại thông minh để chụp hình cầm súng “tự sướng”.

Những kẻ tội phạm này không ngờ chiếc điện thoai chúng vừa cướp vẫn còn chế độ nối mạng với tài khoản lưu trữ dữ liệu trực tuyến iCloud. Nhờ đó, cảnh sát ngay lập tức có được những hình ảnh “lạy ông tôi ở bụi này” và phát lệnh truy nã.

Có lẽ, chụp ảnh “tự sướng” luôn có sức gây nghiện thật khó cưỡng lại, ngay cả khi người ta đang phạm tội.

Theo VTV.



Bình luận

  • TTCN (0)