Theo nội dung cuộc phỏng vấn được đăng tải trên Sina.com, Tim Cook đã cho biết rằng Apple sẽ mở thêm 25 cửa hàng mới tại thị trường Trung Quốc trong vòng 2 năm tới, tức tăng số lượng cửa hàng từ 15 của hiện tại lên con số 35 trong 24 tháng tới. Ông đưa ra kế hoạch này sau khi tham khảo cơ sở vật chất tại quốc gia đông dân nhất thế giới và có cuộc nói chuyện với Phó Thủ tướng Trung Quốc Ma Kai.

Trước đó, việc gặp gỡ của Tim Cook với Ma Kai được cho là để giải quyết vấn đề về việc dịch vụ đám mây iCloud của Apple bị tấn công, khiến nhiều người dùng ở đây bị đánh cắp dữ liệu, mật khẩu, tin nhắn, hình ảnh và địa chỉ liên lạc,...

Bên cạnh các cuộc thảo luận, CEO Apple cũng đã đến thăm một số nhà máy của đối tác Foxconn tại Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc. Mặc dù không tiết lộ việc Tim Cook làm gì ở đây nhưng theo nhiều dự đoán, động thái này nhằm kiểm tra tiến độ sản xuất cũng như thúc đẩy tăng số lượng iPhone 6 Plus do nhu cầu người dùng Trung Quốc tăng cao.

Cũng theo Sina, Foxconn sẽ sử dụng 300.000 lao động để sản xuất với mục tiêu sản lượng là 120 triệu chiếc iPhone.

Nguồn Zdnet.




Bình luận

  • TTCN (0)