Hình minh hoạ. Ảnh: Verge News.

Kế hoạch đánh thuế Internet nằm trong gói dự thảo lập pháp cho năm 2015 sắp tới. Nếu được thông qua, các nhà cung cấp dịch vụ Internet sẽ phải trả khoảng 150 forints (tương đương 0,6 USD) cho mỗi gigabyte dữ liệu mà người dùng Internet tải xuống.

Kế hoạch đánh thuế Internet đang là một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi tại Hungary thời gian gần đây. Hiện nhiều người phản đối kế hoạch đánh thuế Internet đã lên các mạng xã hội để kêu gọi chính phủ rút lại kế hoạch này.

Những người biểu tình tụ tập đông đảo trước tòa nhà của Bộ Kinh tế, quảng trường Anh hùng hay trụ sở của đảng Fidesz. Ngoài ra, các cuộc biểu tình quy mô nhỏ nhằm phản đối việc đánh thuế internet cũng đã được tổ chức tại các thành phố như Miskolc, Pecs và Veszprem.

Theo VOV.




Bình luận

  • TTCN (0)