Triều Tiên bắt đầu rộ lên chiêu thức tân công mạng qua trò chơi. Ảnh: AFP.

Theo một báo cáo được Cục Tình báo Quốc gia (NIS) trình lên Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc, những ứng dụng này thường ẩn trong các trò chơi trực tuyến, phát tán qua mạng từ ngày 19-5 đến 16-9.

Hiện NIS chưa ghi nhận các thiệt hại cụ thể. Tuy nhiên, cơ quan này ước tính hơn 20.000 điện thoại tại Hàn Quốc đã bị “phơi nhiễm”.

Theo cáo buộc này, Triều Tiên đang có dự án mở rộng mạng lưới hacker trong và ngoài nước nhằm thực hiện các phi vụ tấn công mạng vào các trang trực tuyến của văn phòng chính phủ, ngân hàng và phương tiện truyền thông Hàn Quốc.

Tháng 7 qua, nhiều nguồn tin từ cơ quan quốc phòng Hàn Quốc lên tiếng cáo buộc Bình Nhưỡng đã tăng gấp đôi số tin tặc lên đến 5.900 người trong 2 năm qua.

Trước nguy cơ tin tặc, nhân viên của NIS hiện đã làm việc với chính phủ và cơ quan chủ quản các trang mạng nhằm loại bỏ các ứng dụng không tốt, các kênh chứa mã độc và tăng cường “khả năng miễn dịch virus” cho máy tính.

Theo Pháp Luật.




Bình luận

  • TTCN (0)